Quân đội Mỹ cố gắng thủ tiêu đao phủ của IS

© Sputnik / Andrey SteninIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Máy bay không người lái của Mỹ tại Syria hôm thứ Năm, 12 tháng 11, đã không kích một mục tiêu được cho là Mohammed Emvazi, đao phủ nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS), còn được gọi là John thánh chiến. Theo The Washington Post đưa tin trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng.

Đòn không kích được thực hiện gần thị trấn Raqqa, thực tế là thủ phủ của Nhà nước Hồi giáo (IS). Hiện chưa có thông tin gì về số phận kẻ khủng bố.

"Nhà nước Hồi giáo" công khai các vụ hành quyết với mục đích gieo rắc sự sợ hãi. Các đao phủ IS trở thành nhân vật truyền thông. Mohammed Emvazi xuất hiện dưới tên John thánh chiến được biết đến nhiều nhất trong số này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала