Tại Vienna bắt đầu cuộc đàm phán về Syria

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiCác thành viên tham gia cuộc đàm phán về Syria tại Vienna
Các thành viên tham gia cuộc đàm phán về Syria tại Vienna - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại thủ đô Áo đã bắt đầu cuộc gặp nhiều bên lần thứ hai về vấn đề Syria,- như các phương tiện truyền thông Nga đưa tin.

Quanh bàn  đàm phán có  các Bộ trưởng Ngoại giao của gần 20 quốc gia, cũng như đại diện của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên minh châu Âu.

Ở trung tâm là Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Syria, Stefan de Mistura.

Ngoài ra, trong cuộc gặp có phần tham dự của các đại diện Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng thảm kịch ở Paris sẽ mang những điều chỉnh vào chương trình nghị sự của cuộc thương lượng về Syria.

Theo dữ liệu chính thức, do hệ quả của loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris có ít nhất 128 người thiệt mạng. Tuy nhiên theo loan báo trên các phương tiện truyền thông, số nạn nhân tử vong là 150 người. Cảnh sát Paris có thông tin về cái chết của 8 phần tử khủng bố. 7 tên trong số này đã dùng "thắt lưng" bom tự sát, — như  một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết. Tại Paris đã ban bố chế độ tình trạng bất thường khẩn cấp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала