London tuyên bố về khả năng IS gây ra vụ tai nạn máy bay Nga tại Sinai

© Sputnik / Rafael DaminovMáy bay Nga Airbus A321 rơi tại Ai Cập
Máy bay Nga Airbus A321 rơi tại Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vương quốc Anh quyết định tăng cường các biện pháp an ninh hàng không sau vụ tai nạn máy bay A321 của Nga ở Ai Cập, có khả năng do nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) gây ra, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

"Chính phủ có kế hoạch thay đổi cách tiếp cận đối với an ninh hàng không sau vụ máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập. Chúng tôi cho rằng máy bay đã bị rơi do bom phát nổ, và có xác suất cao là nhóm "Nhà nước Hồi giáo" liên quan đến vụ này," — tuyên bố phát hành đêm thứ Hai cho biết.

Thủ tướng Anh David Cameron ra lệnh đánh giá nhanh các biện pháp an ninh tối đa tại các sân bay trên toàn thế giới. Các chuyên gia an ninh hàng không sẽ tiến hành công việc này trong vòng hai tháng. Theo Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Anh, trước hết sẽ được kiểm tra các sân bay Trung Đông và Bắc Phi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала