Siêu máy tính Trung Quốc "Thiên hà-2" lần thứ sáu được công nhận là mạnh nhất thế giới

© Fotolia / ArtemSamMáy tính
Máy tính - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Siêu máy tính Trung Quốc "Thiên hà-2» lần thứ sáu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng quốc tế "Top 500" có tốc độ xử lý nhanh nhất, - theo tin đưa của Tân Hoa Xã.

Theo bảng xếp hạng, tốc độ của siêu máy tính “Thiên hà-2” vượt hơn máy tính Titan của Mỹ — ở hàng thứ hai. Vị trí từ thứ ba đến thứ năm là máy tính Mỹ Sequoia, máy tính Nhật K Computer và máy tính Mỹ  Mira.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng là hiện tượng giảm rõ rệt về số lượng các máy tính Mỹ trong danh sách: từ 231 hồi tháng Bảy còn 201, đó là chỉ số thấp nhất của sản phẩm Hoa Kỳ kể từ khi công bố vào năm 1993. Đồng thời, gia tăng số lượng các siêu máy tính ở Trung Hoa đại lục: từ 37 chiếc nửa năm về trước nay đã lên đến 109. Để so sánh có thể thấy máy tính châu  u trong danh sách này là 107 chiếc.
 
Máy tính Trung Quốc "Thiên Hà" là sản phẩm của Viện Công nghệ Quốc phòng  Trung Quốc. Nó chiếm ngôi vị siêu máy tính mạnh nhất thế giới từ năm 2013.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала