Bộ trưởng Lavrov: Vụ khủng bố trên máy bay A321 là cuộc tấn công nước Nga

© Sputnik / Eugene OdinokovSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ khủng bố trên chiếc máy bay chở khách A321 tương đương với cuộc tấn công vào nước Nga.

Như tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo sau  khi hội đàm với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Lebanon Gibran Basilio, Nga sẽ thực hiện quyền tự vệ bằng mọi phương tiện sẵn có.

Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh rằng hành động của Nga sẽ dựa trên cơ sở Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, qui nhận quyền của bất kỳ quốc gia về tự vệ cá nhân hay tập thể trong trường hợp có cuộc tấn công.

"Vụ khủng bố trên bán đảo Sinai đã nhắm vào các công dân Nga, tương đương với cuộc tấn công vào nhà nước Nga. Quyền tự vệ sẽ được thực hiện bằng tất cả những phương tiện sẵn có: cả về chính trị và quân sự, cả theo tuyến các cơ quan đặc nhiệm và tình báo", —  các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời ông Sergei Lavrov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng Matxcơva đã nhận được một số thông tin từ các đối tác quốc tế về địa điểm hiện diện có thể của những đối tượng bằng cách này cách khác dính líu vào vụ khủng bố trên chiếc máy bay Nga.

"Hiển nhiên, vì những lý do dễ hiểu, thông tin này không thể đưa ra công khai", — Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала