Các chủ nợ của Mỹ đòi hoàn lại tiền

© Flickr / Supermac1961 Quốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năm chủ nợ lớn nhất của Mỹ đang cùng lúc đòi hoàn lại tiền của họ. Đặc biệt, trong tháng Chín, các chủ sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ đã tích cực bán ra những chứng khoán nợ này.

Nhật Bản đã rút gần 20 tỷ USD từ các khoản nợ của Mỹ, trong khi một chủ nợ lớn khác là Trung Quốc rút 12,5 tỷ USD. Các nước OPEC đã rút 1,9 tỷ, Brazil — 3,7 tỷ và các công ty offshore vùng biển Caribê — hơn 7 tỷ USD. Tổng cộng số tiền rút vốn, không ít không nhiều, cũng là 45,2 tỷ dollar Mỹ.

Về phần Nga, các khoản đầu tư của đất nước vào nền kinh tế Mỹ có phần giảm nhẹ  - nhưng chỉ 0,8 tỷ USD. Chỉ trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã thực hiện những khoản đầu tư ấn tượng vào việc mua các chứng khoán Mỹ với tổng giá trị đầu tư là 21,4 tỷ USD.

Điều đáng chú ý là bất chấp việc chứng khoán Mỹ đang bị bán ra, chúng được bù lại bằng những khoản mua từ phía Thụy Sĩ, Singapore, Ireland và Luxembourg.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала