Medvedev: Nga không đòi hỏi dỡ bỏ lệnh trừng phạt

© Sputnik / Dmitriy Astakhov / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga không yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt và sẽ không yêu cầu, kể cả trong bối cảnh tái cơ cấu nợ của Kiev, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố.

Trả lời câu hỏi của nhà báo, liệu trong khuôn khổ đàm phán về nợ Nga có thảo luận vấn đề dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga từ các nước phương Tây hay không, và nếu như thỏa thuận tái cơ cấu nợ vẫn đạt được, điều đó có thể trở thành lý do để ít nhất phương Tây dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt chống Nga hay không, ông Medvedev nói: "Tôi không có gì để trả lời ở đây — chúng tôi không đưa ra lệnh trừng phạt, mà là một loạt nước phương Tây."

"Họ sẽ làm gì, tôi không biết, chúng tôi không đề nghị gì với họ cả, và, tất nhiên sẽ không đề nghị, chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi tiến hành đàm phán với Ukraine chỉ vì một lý do đơn giản, bởi vì Ukraine là quốc gia láng giềng của chúng tôi, cho dù quan hệ chính trị bây giờ đang như thế nào đi nữa, nhân dân tại đó là những người gần gũi của chúng tôi", — Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала