Việc Iran trở lại thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến mức giá

© Sputnik / Aleksey NikolskyAlexander Novak
Alexander Novak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Năng lượng LB Nga Alexander Novak nhận định rằng, mức độ ảnh hưởng của việc dầu mỏ Iran trở lại thị trường thế giới sẽ phụ thuộc vào tình hình chung trên thị trường.

"Việc Iran quay trở lại thị trường dầu mỏ thế giới sẽ ảnh hưởng đến giá dầu, nhưng ở mức độ nào thì thời gian sẽ cho thấy," — ông Novak chia sẻ ý kiến bên lề Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt vừa khai mạc tại Tehran.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Hossein Amir Zamaninya đã nói rằng, trong vòng 5-6 tháng Iran sẽ tăng sản lượng dầu thêm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày.

"… Tất nhiên khối lượng bổ sung trong mọi trường hợp sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng cung cầu. Cần xem xét tình hình ở các nước khác, giá dầu tại thời điểm đó, các khoản đầu tư. Chúng tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ khi nào Iran có thể trở lại thị trường," — Bộ trưởng Nga cho biết.

Ông Alexander Novak bổ sung là Nga đang chờ đợi Iran tổ chức đấu thầu các dự án ở nước Cộng hòa để quyết định cơ hội đầu tư:

"Chúng tôi đang chờ khi nào họ sẽ công bố điều kiện đấu thầu để hiểu được về triển vọng và các thời hạn đầu tư."

Ông Novak cũng cho biết bản ghi nhớ giao dịch "dầu đổi lấy hàng" giữa Nga và Iran vẫn đang tiếp tục có hiệu lực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала