Ông Peskov: Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga gióng chuông báo động sau vụ tấn công Su-24

© Flickr / BBC World ServiceThổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hiệp hội Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Nga đang “gióng hồi chuông báo động” sau vụ tiêm kích cơ Thổ Nhĩ Kỳ F-16 tấn công máy bay Su-24 của Nga ở Syria, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

 “Quí vị có biết là hiện nay chúng tôi nhận được rất nhiều tín hiệu từ các tổ chức xã hội khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ — từ Hiệp hội Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động ở đây, thực sự là đang gióng những hồi chuông báo động. Họ báo động nhưng cũng không thể tìm được giải đáp cho câu hỏi: Erdogan hành xử như vậy để làm gì?”, — ông Peskov cho biết khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình “Nước Nga 24”.

Nhà báo - Sputnik Việt Nam
Phóng viên RT tại Syria bị bắn từ vũ khí của Mỹ
Ông Peskov cũng nói rằng hành động khiêu khích tương tự không mang lại lợi ích cho NATO, Nga cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

“Những hành động khiêu khích như vậy, và rằng động thái này sẽ được coi là một sự khiêu khích khủng khiếp, là điều đã rõ ràng ngay từ đầu, dĩ nhiên, không vì lợi ích của cả NATO lẫn của Nga, và cuối cùng, của cả chính Thổ Nhĩ Kỳ”,- phát ngôn viên của Tổng thống Nga nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала