Chính phủ Đức tán thành việc quân đội nước này tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nội các Bộ trưởng Đức đã đồng ý để quân đội nước này tham gia các hoạt động chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria, - theo Reuters đưa tin.

Đức dự định sẽ sử dụng khoảng 1.200 quân nhân trong các hoạt động quân sự tại Syria. Trước đó có tin Đức dự định hỗ trợ người Pháp ở Syria bằng các máy bay trinh sát.

Nhà nước Hồi giáo là một nhóm khủng bố bị cấm hoạt động tại hàng loạt quốc gia, trong đó có Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала