Bộ Quốc phòng Nga: Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng chính mua dầu mỏ của IS ở Syria và Iraq

Tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga
Tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
an lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Tổng thống Tayyip Erdogan đã tham gia vào việc khai thác trái phép và vận chuyển dầu từ Syria và Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói với các nhà báo.

"Người tiêu dùng chính nguồn dầu mỏ khai thác trộm của chủ sở hữu hợp pháp Syria và Iraq là Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các dữ liệu, ngành kinh doanh phạm pháp này liên quan đến các lãnh đạo chính trị cao nhất của đất nước là Tổng thống Erdogan và gia đình của ông ta. Chúng tôi đã nhiều lần nói về sự nguy hiểm khi dính líu với những kẻ khủng bố, "- ông Antonov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала