Khu trục hạm Ross của Mỹ tiến vào Biển Đen

© Sputnik / Sergey MalgavkoChiều buông trên núi Ayu-Dag
Chiều buông trên núi Ayu-Dag - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ sẽ vào Biển Đen. Điều này nêu trong thông báo của Hạm đội 6 thuộc Hải quân Hoa Kỳ.

"Khu trục hạm Ross sẽ tiến vào Biển Đen trong ngày 03 tháng 12 để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực".  Sự hiện diện của con tàu ở Biển Đen sẽ cho phép tăng cao "mức sẵn sàng chiến đấu và hiệp lực với các đồng minh và đối tác của chúng ta", —  thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết.

Ross là  chiến hạm loại Arleigh Burke, có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, còn vũ khí tấn công cơ bản của khu trục hạm là tên lửa hành trình Tomahawk.

Tương ứng với Công ước Montreux, tàu chiến của các quốc gia không thuộc vùng  Biển Đen có thể hiện diện tại đây không quá 21 ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала