Trung Quốc có kế hoạch tăng số lượng lò phản ứng hạt nhân lên đến 110

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năm 2030 Trung Quốc sẽ tăng số lượng các lò phản ứng hạt nhân lên đến 110 và trở thành một trong những nước dùng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới, báo China Daily dẫn số liệu hãng Power Constrаction Corp of China.

"Theo dự thảo kế hoạch Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020), Trung Quốc sẽ phân bổ 500 tỷ nhân dân tệ (78 tỷ USD) để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ hạt nhân của mình, thêm 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân mỗi năm kể từ năm 2016" — tờ báo viết.

Theo người đứng đầu China National Nuclear Corp, "công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba của Trung Quốc đáp ứng an toàn quốc tế cao nhất và vượt tội so với các đối thủ cạnh tranh về vấn đề chi phí-hiệu quả và độ tin cậy."

Hiện nay, Trung Quốc có 22 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và 26 lò đang  được xây dựng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала