Phó Thủ tướng Đức muốn bình thường hóa quan hệ giữa phương Tây và Nga

© AP Photo / Markus SchreiberSigmar Gabriel
Sigmar Gabriel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Thủ tướng CHLB Đức kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel phát biểu ý kiến ủng hộ “làm tan băng” quan hệ với LB Nga.

"Tôi tán thành kết thúc thời kỳ lạnh lùng trong quan hệ với nước Nga", — chính khách Đức cho biết trong cuộc phỏng vấn của tờ Bild am Sonntag.

Các binh sĩ của quân đội Đức - Sputnik Việt Nam
Quân đội Đức đến Syria với mục đích gì?
Ông Gabriel cũng nói thêm rằng loại Nga ra khỏi nhóm các nước “G8” là quyết định không có tầm nhìn xa. "Tất nhiên, Liên bang Nga trước hết phải tuân thủ Hiệp định Minsk để giải quyết khủng hoảng Ukraina. Trong triển vọng dài hạn, vừa yêu cầu ông Putin giải quyết xung đột mà đồng thời loại trừ Nga ra khỏi nhóm G8 là chuyện vô nghĩa”, — chính trị gia Đức nhận xét.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn khác của Bild am Sonntag, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố rằng Matxcơva có mọi cơ hội để trở lại nhóm “G8”,  nhưng để được như vậy Nga cần thực hiện những điều kiện nhất định, bao gồm hợp tác đầy đủ với phương Tây trong vấn đề giải quyết xung đột Syria, cũng như khắc phục tình hình ở Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала