Ba Lan xem xét phương án bố trí vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ

© Ảnh : roovuuQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ba Lan đang xem xét câu hỏi yêu cầu NATO bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này, - theo tin đưa của báo Anh The Guardian dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Shatkovsky.

NATO - Sputnik Việt Nam
National Interest: Mỹ nên ngừng việc mở rộng NATO một cách vô nghĩa
Theo tuyên bố của chính trị gia Ba Lan, cơ quan quân sự của đất nước đang thảo luận về việc có nên yêu cầu truy cập chương trình cùng chung sử dụng vũ khí hạt nhân của NATO để tăng cường phòng thủ của nước mình. Như The Guardian thông báo dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông địa phương, tuyên bố về nguyện vọng của chính quyền muốn liên kết vào chương trình hạt nhân được nêu ra lần đầu tiên.

Trong số 28 nước thành viên NATO có 3 cường quốc hạt nhân — Hoa Kỳ, Pháp và Anh, nhưng chỉ riêng Hoa Kỳ cung cấp vũ khí của mình cho chương trình chung. Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, — báo nhắc thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала