Hoa Kỳ kêu gọi Na Uy gửi quân tới Syria

© Fotolia / Alexander ErdbeerQuốc kỳ Na Uy
Quốc kỳ Na Uy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đã đề xuất Chính phủ Na Uy mở rộng sự tham gia vào chiến dịch chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” và gửi quân đội của mình đến Syria.

Yêu cầu tương ứng đang được Bộ Quốc phòng Vương quốc xem xét.

"Tôi có thể khẳng định rằng, giống như các đồng minh khác của liên minh, Na Uy đã nhận được từ Mỹ yêu cầu tăng thêm đóng góp quân sự vào cuộc chiến chống lại IS", — các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Vương quốc Eskil Siversten. Theo ông, yêu cầu này cần được "thảo luận chi tiết và hiện nay đang được Bộ Quốc phòng xem xét theo đúng quy trình tiêu chuẩn".

Vào thời điểm hiện tại, Na Uy phụ trách việc đào tạo các quân nhân Iraq  cả cho Baghdad lẫn Erbil (thủ đô của vùng tự trị Kurdistan).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала