Chiến binh IS (Daesh) đe dọa Đông Nam Á

© AP Photo / Militant websiteNhà nước Hồi giáo
Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố các tay súng của nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (có tên viết tắt tiếng Ả Rập Daesh, tổ chức bị cấm ở Nga) đang là "mối đe dọa rõ ràng" cho khu vực Đông Nam Á, - theo Associated Press đưa tin.

Bộ trưởng Singapore cho biết, các nhóm liên quan tới tổ chức khủng bố Al Qaeda là mối đe dọa bổ sung cho an ninh khu vực, bởi vì chúng đã cam kết trung thành với IS. Theo ông, trong ba năm qua ở Indonesia, Malaysia và Singapore IS thu thập được số môn đồ nhiều hơn so với Al-Qaeda trong 10 năm kể từ sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ.

"Những chiến binh quay trở về với lòng trung thành trước IS và sứ mệnh dựng lên một caliphate Hồi giáo ở khu vực chúng ta," — Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tuyên bố tại Washington. "Chúng có người ủng hộ, có những chiến binh nước ngoài đã được huấn luyện, là những kẻ có động lực, công cụ và chung một tầm nhìn," — Bộ trưởng Ng Eng Hen nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала