Quốc hội Hoa Kỳ soạn dự luật về sử dụng lực lượng quân sự chống Daesh

© Fotolia / Vichie81Điện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ đã thể hiện sự nhất trí về nội dung sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong cuộc đấu tranh chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo".

Các nhà lập pháp của cả hai đảng đã đưa dự thảo luật tương ứng ra xem xét tại Hạ viện.

Văn bản dự luật do tác giả là đảng viên Cộng hòa Scott Rigell và đảng viên Dân chủ Peter Welch soạn thảo cho phép dùng lực lượng quân sự Mỹ trong cuộc chiến đấu với khủng bố. Mục tiêu là xác định rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được cơ quan lập pháp của đất nước chính thức cấp phép tiến hành hoạt động quân sự, mà de facto-trên thực tế đã diễn ra suốt hơn một năm qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала