Bộ trưởng Nội vụ Đức nêu khả năng từ chối tiếp nhận người tị nạn

© REUTERS / Michaela RehleNgười tị nạn tại Đức
Người tị nạn tại Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã tuyên bố rằng, Đức có thể sẽ từ chối nhận người tị nạn ngay tại biên giới, - Die Welt đưa tin ngày Chủ Nhật, 13/12.

"Khu vực Schengen không có kiểm soát giữa các biên giới sẽ không thể tiếp tục tồn tại lâu dài nếu hệ thống bảo vệ biên giới bên ngoài không hoạt động," — vị Bộ trưởng nói.

Một người Iran biểu tình phản đối trên biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia - Sputnik Việt Nam
Phải thừa nhận sai lầm của mình để tìm giải pháp cho chính sách tị nạn
Theo ông Maiziere, chủ đề đóng cửa các đường biên đã được đưa ra trong cuộc thảo luận hồi tháng Chín, khi ý tưởng ngừng nhận người tị nạn vào Đức đã bị bác bỏ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức từ chối đưa ra dự đoán về số lượng người di cư sẽ đến nước này năm 2016.

Cuối tháng 11, ông Maiziere đã đề xuất EU đưa ra các hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn cho một năm. Theo ông, trường hợp ngoại lệ chỉ có thể là những cá nhân "thực sự đang chịu sự đàn áp chính trị ở quê hương". Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng kêu gọi thắt chặt bảo vệ biên giới bên ngoài EU và trao đổi thông tin giữa cơ quan tình báo các nước châu  u nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала