IS muốn chiếm các mỏ dầu bên ngoài Syria

© AP PhotoChiến binh IS tại Iraq
Chiến binh IS tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, theo tiếng Ả Rập là Daesh) hy vọng sẽ giành quyền kiểm soát cả các mỏ dầu nằm bên ngoài Syria, cụ thể là ở lãnh thổ Libya và bán đảo Sinai, - Reuters đưa tin dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao.

IS - Sputnik Việt Nam
Anh tham gia không kích vào các vị trí của “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria
"Chúng đang xem xét các mỏ dầu ở Libya và những nước khác. Chúng ta cần sẵn sàng đối phó”, — người cấp tin tuyên bố. Hoa Kỳ hiện tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng xem ai là người kiểm soát các khu mỏ, tuyến đường giao thông và đường ống dẫn  có thể rơi vào tay bọn khủng bố, — vị quan chức này nói thêm.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, IS kiếm được từ việc bán dầu khoảng 40-50 triệu dollars mỗi tháng, mỗi năm — 500 triệu dollars.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала