Hàng trăm người tị nạn đến Na Uy với điện thoại lưu giữ cảnh hành quyết

© AP Photo / Panu PohjolaNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng trăm người xuất thân từ các nước châu Á và Bắc Phi xin tị nạn tại Na Uy, đã lưu trong điện thoại di động của họ những bức ảnh chụp và video quay cảnh hành quyết tàn bạo, - đó là tin đưa của LifeNews dẫn nguồn từ cổng thông tin Na Uy Nettavisen.no.

Người tị nạn tại Đức - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nội vụ Đức nêu khả năng từ chối tiếp nhận người tị nạn
Như truyền thông Na Uy loan báo, trong những chiếc điện thoại của di dân phát hiện các videoclip  ghi hình vụ hành quyết, ảnh chụp các trẻ em, người lớn bị giết chết, cũng như cờ và những biểu tượng khác của các tổ chức khủng bố, kể cả Daesh.

Đồng thời, ông Eric Hoagland lãnh đạo chương trình tiếp nhận người tị nạn tại Na Uy cho rằng lý do khiến những cảnh man rợ kinh khủng ghi lại trong thiết bị liên lạc di động có thể  là khá vô hại. Có lẽ người tị nạn đã tải đoạn phim này để cho một châu Âu yên bình thấy sự kinh hoàng của chiến tranh. Theo giả thiết khác, lưu giữ những hình ảnh như vậy là một mánh khoé để liên tục di chuyển qua các khu vực nằm trong sự kiểm soát của các nhóm khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала