Đại diện các nước EU chấp thuận gia hạn trừng phạt chống Nga

© Flickr / bobLá cờ EU
Lá cờ EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội đồng đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu (EU) thuộc Liên minh này (Coreper) đã chấp thuận gia hạn thêm sáu tháng với những biện pháp hạn chế chống lại LB Nga, ràng buộc điều đó với tình hình thực hiện Thỏa thuận Minsk về Ukraina, - RIA Novosti đưa tin dẫn nguồn thân cận với ban lãnh đạo EU.

Các biện pháp hạn chế của EU trong quan hệ với LB Nga lẽ ra sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng Giêng 2016. Hôm thứ Năm, một đại diện của Hội đồng EU thông báo với RIA Novosti rằng vấn đề gia hạn trừng phạt chống Nga đã được đưa vào chương trình nghị sự cuộc họp các đại diện thường trực của các nước EU ngày 18 tháng 12 tại Brussels.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала