Nga ước tính thiệt hại 3,5 tỷ USD do FTA giữa Ukraina và EU

© Flickr / Jennifer BoyerCuốc kỳ Ukraina
Cuốc kỳ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiệt hại tiềm năng đối với các công ty Nga trong triển vọng ngắn hạn do bắt đầu hiệu lực của Hiệp định giữa Ukraina và EU có thể là hơn 3, 5 tỷ USD, tuy nhiên quyết định của Nga rút khỏi FTA với Ukraina sẽ hạ thấp chỉ số này nhiều lần, - đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Aleksei Likhachev, phát biểu hôm thứ Ba tại Duma Quốc gia

Ông Likhachev lưu ý rằng nhập khẩu từ Ukraina sang Nga kể cả khi chưa chấm dứt hiệu lực thỏa thuận về khu vực thương mại tự do cũng đã giảm sút từ 20 tỷ USD năm 2011 xuống 5,5 tỷ USD trong năm 2015, đồng thời việc LB Nga ra khỏi FTA với Ukraina còn dẫn đến tổn thất của các doanh nghiệp Ukraina khoảng 1,5-2 tỷ USD.  Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk trước đó tuyên bố rằng trong trường hợp áp dụng cấm vận thương mại xuất khẩu Ukraina sang Nga trong năm 2016 sẽ giảm  600 triệu USD.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала