Nga tặng cho Kazakhstan các hệ thống tên lửa S-300

© Sputnik / Valeriy MelnikovHệ thống tên lửa phòng không S-300
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đã hoàn thành đề án về chuyển giao không hoàn lại cho Kazakhstan các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

 Lời tuyên bố do ông Sergei Shoigu đưa ra trong cuộc hội kiến với người đồng cấp Kazakhstan Imangali Tasmagambetov.

Tổ hợp tên lửa chống máy bay Nga S-400 đã triển khai ở Syria - Sputnik Việt Nam
S-400 Nga khiến Washington hoảng sợ
Đại tướng Shoigu nhấn mạnh rằng việc chuyển giao các hệ thống S-300 đặc biệt có ý nghĩa thời sự, vì hiện nay, "từ những hướng khác nhau của khu vực và xung quanh  biên giới” của Kazakhstan đang hiện hữu những mối đe dọa khác nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan cảm tạ Nga vì đã trao tặng các hệ thống S-300, ông Imangali Tasmagambetov lưu ý rằng bước đi này là "sự hỗ trợ lớn lao và rất quan trọng”.

Việc chuyển giao 5 tổ hợp S-300PS cho Kazakhstan hoàn thành vào mùa hè năm 2015, sau đó một bộ phận đã được đưa vào chế độ trực chiến. S-300PS dành cho Kazakhstan là điều chuyển từ thành phần đơn vị phòng không của Nga được nhận tái trang bị với mẫu S-400 mới nhất và phiên bản nâng cấp của S-300PM.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала