Thụy Điển “không giãn nở”: Người tị nạn được sống trên tàu

© Ảnh : Tony WebsterQuốc kỳ Thụy Điển
Quốc kỳ Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có vẻ như ở trong đất nước “không giãn nở” Thụy Điển cuối cùng cũng không còn chỗ. Hay it nhất là trên đất liền.

Sở di trú nước này đã ký kết một thỏa thuận với công ty Accumul8or Invest AB, theo đó đám đông người tị nạn đang tìm đường vào đất nước này sẽ được bố trí cho sống trên những con  tàu chở khách.

Để bắt đầu, trên mỗi tàu sẽ bố trí nơi cư trú cho 1 260 người, báo Fria Tider đưa tin. Việc bố trí chỗ ở chắc là sẽ xảy ra trong quý đầu tiên của năm 2016.

Dự án này đã được thảo luận trong nước một thời gian, tuy nhiên, trong số mười yêu cầu mà Sở Di trú gửi đi mới chỉ có một phản hồi duy nhất  — công ty Accumul8or Invest AB đồng ý hợp tác với chính quyền trong việc “xả tải” cho đất liền Thụy Điển.

Theo tin từ Sở, đến hôm nay vẫn chưa ra quyết định những nhóm nào sẽ được đưa lên tàu đầu tiên, đó là những người tị nạn đơn lẻ hay là cả một gia đình. Tất cả những vấn đề này sẽ được thảo luận khi nơi ở bất thường này được chính thức mở cửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала