Media: IS cho phép sử dụng nội tạng của tù nhân

© AP Photo / Raad AdaylehIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chiến binh nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" được phép lấy nội tạng của tù nhân để cấy ghép, - theo hãng tin Reuters.

Một tài liệu tiết lộ điều này đã được đặc nhiệm Mỹ tìm thấy trong các hoạt động tại miền Đông Syria hồi tháng 5 năm nay.

Cần lưu ý rằng, Reuters không thể xác nhận tính xác thực của tài liệu mà hãng tin nắm được.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc bí mật cung cấp cho Assad thông tin tình báo về IS
"Chẳng cần thiết tôn trọng tính mạng hay nội tạng của những kẻ bội đạo, có thể lấy chúng mà không sợ bị trừng phạt," – theo nội dung trong tài liệu được tìm thấy. Đây chính là một fatwa — một dạng phán quyết mang tính tôn giáo của cái được gọi là ủy ban Fatwa và các nghiên cứu IS.

Theo fatwa №68, có thể lấy nội tạng cho dù việc làm này dẫn đến cái chết của tù nhân.

Như tin từ Reuters, "tài liệu này không là bằng chứng cho việc các tay súng IS lấy và kinh doanh nội tạng của tù nhân", nhưng fatwa №68 khẳng định sự tồn tại của "luận chứng tôn giáo về khả năng sử dụng nội tạng người ngoại đạo."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала