Myanmar yêu cầu Thái Lan xét lại bản án tử hình của hai công dân Myanmar

© AP Photo / Mark BakerCảnh sát tại hiện trường ở Bangkok
Cảnh sát tại hiện trường ở Bangkok - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà chức trách Myanmar đã kêu gọi lãnh đạo Thái Lan xét lại bản án tử hình ra ngày 24 tháng 12 đối với 2 công dân Miến Điện đã gây nên cái chết của 2 khách du lịch Anh tại Thái Lan.

Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin, một số cuộc biểu tình đã diễn ra ở Yangon và hai khu vực giáp biên giới Thái Lan vào ngày thứ Bảy. Hơn 2.500 người biểu tình yêu cầu nhà chức trách Thái Lan hủy phán quyết được họ cho là bất công.

Vụ án xảy ra hồi tháng 9 năm 2014. Hai khách du lịch người Anh bị sát hại dã man trên bãi tắm đảo Tao — một điểm nghỉ biển hấp dẫn ở miền nam Thái Lan.

Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Myanmar và phiến quân đã ký thỏa thuận ngừng bắn

Cảnh sát đã bắt giữ các bị can Zava Liina và Vina Zav Tuna — hai lao động nhập cư từ Myanmar, với tội trạng giết người. Các bị can đã thú nhận gây án, nhưng sau đấy từ chối lời khai và nói họ bị tra tấn lấy cung. Tuy nhiên, tòa án tỉnh Surat Thani phán quyết rằng hành động tội phạm của hai người Myanmar đã được kiểm chứng.

Tử hình ở Thái Lan là mức án cao nhất, nhưng từ năm 2009 đến nay chưa có bản án nào được thực hiện.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала