Ông Lavrov: Thói ngạo mạn của liên minh dung túng Thổ Nhĩ Kỳ hành xử trơ tráo ở Iraq

© Sputnik / Eugene OdinokovSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lối tiếp cận ngạo mạn của liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu tới chiến dịch ở Syria đang dung túng cho phép Thổ Nhĩ Kỳ ngang nhiên hành xử trắng trợn ở Iraq, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình “Zvezda”.

 Theo lời nhận định của Bộ trưởng Lavrov, với Iraq liên minh quốc tế có thái độ khác hơn là với Syria.

"Đó là chính Iraq đã mời gọi liên minh chúng tôi, chúng tôi yêu mến  Iraq và đang cố gắng huấn luyện họ. Còn Syria là độc tài, ngày tận số của nó đã điểm, chúng tôi sẽ dội bom.  Chẳng cần phải hỏi ai.  Đại khái đó là luận điệu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Thực ra nếu giả sử không có lối tiếp cận  ngạo mạn của liên minh do Mỹ cầm đầu ở Syria, như kiểu chúng tôi biết bọn khủng bố ở đâu, chúng tôi biết cần dội bom ai, vì thế chúng tôi không cần đến sự cho phép nào của chính phủ sở tại, thì tôi nghĩ hẳn là Thổ Nhĩ Kỳ đã không dám trơ tráo công nhiên hành xử chống lại Iraq như vậy”, — người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Nga nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала