Truyền thông: Binh sĩ Anh bị cáo buộc giết chết và tra tấn dân thường Iraq

© REUTERS / Olivia Harris/Files London
London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng trăm binh sĩ và sĩ quan quân đội Anh tham gia cuộc chiến ở Iraq từ 2003-2009 có thể bị buộc tội giết người và tra tấn thường dân nước này.

Các phương tiện truyền thông địa phương nhận được thông báo của ông Mark Warwick, người đứng đầu ủy ban đặc biệt được thành lập bởi Bộ Quốc phòng Anh để điều tra tội phạm.

Theo ông, Ủy ban được biết về 1.500 nạn nhân của các hành động của quân nhân Anh tại Iraq, một trong số đó có 200 người thường dân Iraq "bị giết chết một cách bất hợp pháp".

"Hiện nay, chúng tôi đang điều tra các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm cả giết người, và tôi nghĩ rằng có thể sẽ có bằng chứng nghiêm trọng để sau này truy tố chính thức," — kênh truyền hình Sky News dẫn lời ông Warwick.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала