Tàu phá băng hạt nhân Nga lớn nhất thế giới "Arktika" sẽ được hạ thủy vào tháng Năm

© Sputnik / Anna YudinaTàu phá băng
Tàu phá băng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới "Arktika" sẽ được hạ thủy vào tháng Năm, các phương tiện truyền thông Nga dẫn nguồn bộ phận báo chí của "Nhà máy đóng tàu Baltic”, cho biết.

"Nhà máy đóng tàu Baltic" dự định sẽ hạ thủy tàu phá băng hạt nhân "Arktika" dự án 22220 vào ngày 26 tháng Năm. Vào ngày hôm đó, nhà máy sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 160 năm thành lập,"- bộ phận báo chí cho biết. Sau đó, tàu sẽ được hoàn thành việc xây dựng trên bờ sông, và đến tháng Mười Hai năm 2017, sau khi trải qua tất cả các thử nghiệm sẽ bàn giao cho khách hàng là "Atomflot".

Tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Nga sẽ có thể vượt qua lớp băng gần ba mét và chở lượng hàng lên đến 100.000 tấn. Tàu sẽ phục vụ Tuyến Biển Bắc và dẫn đường cho các chở nguyên liệu dầu khí từ khu vực Yamal và bán đảo Gydan, thềm lục địa Biển Kara tới thị trường các nước Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала