Các thương hiệu toàn cầu lỗ to trên thị trường Trung Quốc

© Flickr / GabboTXe Bentley
Xe Bentley - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà sản xuất ô tô thế giới và các thương hiệu sang trọng toàn cầu đã bị mất đến 10% cổ phần của mình chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2016.

Các nhà phân tích dự đoán kịch bản xấu nhất, nếu tốc độ nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại. Trung Quốc mua gần 8% khối lượng hàng xuất khẩu của EU, theo UBS. Nếu tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm tới sẽ yếu hơn nhiều so với dự kiến, nền kinh tế Đức sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn cả.

Đồng dollar - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc hạn chế bán USD

Hiện nay các công dân Trung Quốc mua gần 1/3 lượng hàng hóa xa xỉ của thế giới. Khách hàng Trung Quốc bỏ ra hàng trăm tỷ đô la chủ yếu mua hàng hiệu đắt tiền ở nước ngoài. Theo tờ China Daily, 76% doanh thu các mặt hàng xa xỉ ở nước ngoài trong năm 2014 được mua bởi các công dân Trung Quốc.

Do nhu cầu giảm mạnh, các nhà sản xuất hàng hóa cao cấp hàng đầu thế giới đang bắt đầu đóng cửa hàng của họ ở Trung Quốc. Cuối năm 2015, hãng thời trang Pháp Louis Vuitton công bố đóng cửa ba cửa hàng và có kế hoạch tiếp tục giảm vào năm nay.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала