Quân đội Đức chỉ có thể tham gia chống IS vào ban ngày!

© REUTERS / Ruben SprichMáy bay "Tornado" của Đức
Máy bay  Tornado của Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đèn buồng lái phi công trên sáu chiếc "Tornado", được sử dụng cho các chuyến bay do thám trên Syria và Iraq, khiến các phi công chói mắt đến nỗi không thể hoạt động ban đêm, tờ Bild viết.

Vì vậy, ban đêm, "Tornado" không hoạt động mà ở lại trên mặt đất. "Chúng tôi đang làm việc để đưa ra quyết định cần thiết", — đại diện của Không quân Đức cho biết.

Các binh sĩ của quân đội Đức - Sputnik Việt Nam
Quân đội Đức đến Syria với mục đích gì?

Vấn đề đèn của Tornado bắt đầu xuất hiện ngay sau khi máy bay được tái trang bị bằng phần mềm mới (ASSTA-3). Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động chống Nhà nước Hồi giáo, Không quân Đức tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала