Hội đồng An ninh liệt kê những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia của Nga

© Sputnik / Aleksej NikolskijHội đồng An ninh
Hội đồng An ninh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Liên bang Nga xác định những mối đe dọa chính là hoạt động tình báo của các cơ quan tình báo nước ngoài, nguy cơ khủng bố và cực đoan, Trợ lý thư ký Hội đồng Bảo an Alexandr Grebenkin nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Ngoài ra, những mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia còn là “thiên tai, những vụ tai nạn và thảm họa, bao gồm những sự cố liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, đến việc suy giảm tình trạng kỹ thuật các cơ sở hạ tầng và các vụ hỏa hoạn”.

Ông Grebenkin nhấn mạnh rằng “lần đầu tiên trong một văn kiện kế hoạch chiến lược cấp độ như vậy đã đánh dấu sự cần thiết phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh và trật tự xã hội với xã hội dân sự, cũng như nâng cao niềm tin của công dân với các hệ thống hành pháp và tư pháp”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала