Tổng thống Putin kêu gọi chống tham nhũng bằng cách tịch thu tài sản

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tích cực sử dụng cơ chế tịch thu tài sản có được một cách bất hợp trái pháp, cũng như đấu tranh chống các quan chức Nga ăn hối lộ bên ngoài Liên bang Nga.

"Cần phải hoàn thiện cơ chế chống tham nhũng, chẳng hạn như bắt giữ và tịch thu các tài sản có được bằng nguồn tiền bất hợp pháp hoặc có vấn đề đưa sung vào công quỹ nhà nước, có tính đến các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế," — ông Putin tuyên bố tại phiên họp của Hội đồng Tổng thống về chống tham nhũng.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin vẫn giữ thẻ đảng và yêu thích tư tưởng cộng sản
Ông Putin cũng lưu ý tầm quan trọng của vấn đề bồi thường thiệt hại do công chức tham nhũng.

Theo ông, điều đó là cần thiết "để ngăn chặn các cơ cấu thương mại có ý định hối lộ cho quan chức Nga và quan chức nước ngoài, được thực hiện trên lãnh thổ nước ngoài."

Ông Putin ghi nhận rằng các sửa đổi liên quan đã được đệ trình để Duma Quốc gia xem xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала