Người đứng đầu Đài Loan sắp rời chức vụ sẽ đến đảo tranh chấp ở Biển Đông

© Flickr / ChrisĐài Loan
Đài Loan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu vào ngày thứ Năm 28 tháng Giêng sẽ đến đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa (Nansha), mà Việt Nam, Trung Quốc và một số nước trong khu vực đang có bất đồng vì tranh chấp lãnh thổ.

Báo điện tử Ifeng dẫn nguồn từ truyền thông địa phương đưa tin này. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Mã tới hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông sau hai nhiệm kỳ ông này đứng đầu chính quyền Đài Loan. Thông báo nói rằng chuyến thăm sẽ được thực hiện nếu điều kiện thời tiết cho phép. Mục đích của chuyến thăm này, như phản ánh của các phương tiện truyền thông, sẽ là chúc mừng các cư dân trên đảo, chủ yếu là nhân viên bảo vệ và người Đài Loan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала