Cuộc vượt ngục hy hữu ở California

© Fotolia / Guzel StudioCòng tay trên quốc kỳ Mỹ
Còng tay trên quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nayer Hussain, người gốc Iran và là cựu thủy quân lục chiến Mỹ, cùng với hai đồng phạm đã trốn thoát khỏi nhà tù ở California.

Công tố viên điều tra vụ vượt ngục này đã gọi Neier 37 tuổi là "Hannibal Lecter thứ hai".

Cũng giống như nhân vật trong bộ phim huyền thoại "Sự im lặng của bầy cừu", tên tội phạm này gây choáng sốc vì những hành động độc ác. Năm 2012, nghi ngờ một tay buôn ma túy  giấu tiền của băng đảng, Nayer đã dùng cây đèn bàn tra tấn người đó đến chết.

Công tố viên Heather Brown mô tả đối tượng Nayer Hussain là "con quỉ dữ xảo quyệt và tàn bạo".  Được biết, các tù nhân đã đào tẩu khỏi nhà ngục sau khi cưa đứt lưới thép và chạy trốn qua đường hầm kỹ thuật trong khu nhà bảo vệ kiên cố.

Nhà chức trách đã treo giải 50.000 USD cho thông tin về tung tích của những kẻ vượt ngục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала