Canada mong muốn nối lại đối thoại với Matxcơva

© Flickr / ResoluteSupportMediaQuốc kỳ Canada
Quốc kỳ Canada - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington (Sputnik)- Canada hy vọng khôi phục đối thoại với Nga, kể cả về tình hình Ukraina, - đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stephen Dion trước các phóng viên.

"Thậm chí cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh cũng duy trì đối thoại. Còn bây giờ hầu như không giao lưu vì đường lối của chính phủ tiền nhiệm. Như vậy thì giúp được Ukraina gì nào? Làm sao có thể hỗ trợ thúc đẩy lợi ích của chúng ta ở Bắc Cực?" — Ông Bộ trưởng nói.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao: Canada đã đi lệch khỏi chuẩn mực của quan hệ quốc tế văn minh

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải giao tiếp hiệu quả để tin chắc rằng Nga cũng hiểu lợi ích của chúng ta. Rằng chúng ta có thể giúp Ukraina và muốn cùng với Nga phân giải vấn đề này. Nếu có lợi ích chung, chúng ta sẽ thi hành những bước đi thận trọng để tháo gỡ bất đồng tồn tại giữa chúng ta và Chính phủ LB Nga", — ông nhận định.

Ông Bộ trưởng cũng nói thêm rằng toàn thể cộng đồng quốc tế đang tiến hành đối thoại với Nga, kể cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. "Tất cả, chỉ còn Canadalà chưa", — Bộ trưởng Stephen Dion khái quát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала