NATO thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện ở biên giới phía Đông

© AP Photo / Virginia MayoJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO đang thảo luận về một số biện pháp nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự trên biên giới phía đông của liên minh, tuy nhiên, khối Bắc Đại Tây Dương loại trừ khả năng bố trí thêm hàng trăm nghìn người lính sẵn sàng chiến đấu, như đã từng có dưới thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bộ như vậy.

NATO - Sputnik Việt Nam
Nghị sỹ châu Âu: Nga có lý khi coi NATO là nguy cơ đe dọa
Trong báo cáo hàng năm cho năm 2015, ông Stoltenberg nhắc nhở rằng liên minh đã tăng cường sự hiện diện ở phía đông và áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường sự tự cậy lẫn nhau của các nước thành viên, tổ chức các cuộc tập trận, tuần tra trên không và gửi các tàu chiến vào vùng biển Baltic và Biển Đen. Ông nói, trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Warsaw, liên minh đang thảo luận về sự cân bằng giữa sự hiện diện và tăng cường tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thư ký NATO tuyên bố, chúng tôi đang thảo luận về những vấn đề này. Ví dụ, về tăng cường sự hiện diện, đó có thể là những người lính, cũng như trang thiết bị được bố trí từ trước và cơ sở hạ tầng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала