Hạm đội Biển Đen năm 2015 đã nhận hơn 40 tàu chiến mới

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhTàu tên lửa “P-239”
Tàu tên lửa “P-239” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hạm đội Biển Đen trong năm 2015 đã nhận được hơn 200 đơn vị thiết bị quân sự mới, trong đó có 40 tàu chiến và tàu hỗ trợ, - đó là tuyên bố hôm thứ Sáu của vị Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Aleksandr Vitko.

Những tảng băng gần trạm trôi Nga Bắc Cực-2015 - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga sẽ cho nổ tung 500 ngôi nhà tại bãi thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Cực
Trước khi Crưm nhập vào thành phần Liên bang Nga, chính quyền Ukraina đã tìm mọi cách cản trở hoạt động đổi mới của Hạm đội Biển Đen. Trong suốt hơn 20 năm nhóm tàu của Hạm đội Biển Đen ở Crưm chỉ được bổ sung một tàu tên lửa đệm khí  “Samum”, chuyển về từ Hạm đội Baltic.
“Theo kết quả năm 2015, Hạm đội Biển Đen đã nhận được hơn 200 đơn vị vũ khí  và trang thiết bị quân sự mới, khoảng 40 tàu các loại khác nhau”, —  Đô đốc Vitko cho biết.

Ông nói rõ rằng Hạm đội được bổ sung 3 tàu ngầm diesel-điện mới nhất của đề án 636 “Warshavyanka”,  2 tàu tên lửa hạng nhỏ, 10 tàu tuần phòng và 20 tàu hỗ trợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала