Mỹ đang gắng biện minh việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự đến gần Nga

© Fotolia / Nikolai SorokinBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bằng việc tuyên bố Nga là một thách thức an ninh, Mỹ đang cố biện minh việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của họ đến gần biên giới Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công bố trong một cuộc họp báo.

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bà Maria Zakharova nhận giải thưởng “Vì sự cởi mở với báo chí”
“Chúng ta hãy xem chiến lược mới cập nhật của Bộ Chỉ huy thống nhất Các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực châu Âu, trong đó Nga được gọi là “một thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự đáp trả toàn cầu”, còn việc đối đầu Nga được coi là ưu tiên hàng đầu. Tất cả mọi việc này được thực hiện để nhằm mục đích, một lần nữa trên bình diện lý thuyết hay triết lý, biện minh một cách khái niệm những động thái thực tế của họ trong việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của mình đến gần biên giới Nga”.

Theo bà, “rõ ràng là mục tiêu đã được đặt ra, đơn giản là cần phải đưa nó đến người dân một cách ý thức hệ”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала