Phát triển mối quan hệ với Nga là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Iran

© Sputnik / Sergei KuznetsovMehdi Sanai
Mehdi Sanai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự phát triển mối quan hệ với Nga tiếp tục là một mục tiêu ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Iran, - Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai cho biết hôm thứ Tư.

"Mối quan hệ của chúng ta hiện đang phát triển trong mọi lĩnh vực, có thể đánh giá giai đoạn này là quan trọng và đặc biệt có hiệu quả, đồng thời sẽ đem lại thành tựu trong nhiều năm tới," – ông Sanai cho biết tại hội nghị bàn tròn được tổ chức ở Viện nghiên cứu chiến lược Nga.

Đại sứ cho biết, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran cũng tạo động lực cho quan hệ Iran-Nga và "trở thành nền tảng mới của sự phát triển.


"Như Tổng thống Iran đã bày tỏ trong cuộc phỏng vấn tối qua, Nga đang và sẽ có vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Có nghĩa, trong chương trình của chính phủ hiện nay," – ông Sanai nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала