Afghanistan thảo luận với Nga việc mua các trực thăng Mi-35

© Sputnik / Kirill BragaMi-35
Mi-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Afghanistan Abdullah Abdullah cho biết chính quyền nước này đang thảo luận với Nga về việc mua các máy bay trực thăng Mi-35, - theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm.

Tổ hợp tên lửa pháo phòng không tự hành trên đất liền Panstyr-S trên xe KAMAZ-6560 tại cuộc trưng bày ở ngoại ô Moskva - Sputnik Việt Nam
Nga và Brazil ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa “Pantsir” trong năm 2016
Thủ tướng Afghanistan cũng nói rằng, Kabul không thể sử dụng nguồn tiền của Hoa Kỳ để mua máy bay trực thăng do biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với LB Nga. Afghanistan và Nga đang tìm kiếm giải pháp, đồng thời thảo luận về vấn đề giá, — hãng tin cho hay.

Tháng 12 năm 2015, đại biện lâm thời Afghanistan tại Nga Ahadzade Abdul Ghayyur tuyên bố với hãng truyền thông Sputnik rằng Afghanistan rất quan tâm tới trực thăng Mi-35 của Nga, cũng như các xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và súng máy hạng nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала