NATO cáo buộc Nga có kế hoạch giáng đòn hạt nhân nhằm vào Thụy Điển

© AFP 2023 / PETRAS MALUKASLithuanian soldiers hoist a blue-and-white NATO flag
Lithuanian soldiers hoist a blue-and-white NATO flag - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bản báo cáo thường niên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định rằng, các cuộc diễn tập quân sự của Nga đang gia tăng đáng kể trong ba năm qua, không những thế có kèm luyện tập hoàn thiện tấn công hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao: Nga sẽ đáp lại sự mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu
Theo ông Stoltenberg, tính từ năm 2013 lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành 18 cuộc tập trận quy mô lớn, có khả năng huy động tới 100.000 binh sĩ. "Những cuộc diễn tập này có mô phỏng đòn đánh hạt nhân vào các nước thành viên và đối tác NATO, ví dụ tập trận tháng 3 năm 2013 mang nội dung tấn công Thụy Điển. Ngoài ra, Nga cũng huấn luyện điều động bí mật các cụm lớn thiết bị và lực lượng, được coi như động thái biểu thị mối đe dọa với các nước láng giềng của Nga," — bản báo cáo đề cập.

Trước đó, có tin NATO đang thảo luận tăng cường sự hiện diện quân sự trên biên giới phía đông của liên minh nhưng loại trừ việc bố trí hàng trăm ngàn binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trên biên giới.

Moskva coi việc NATO tăng cường tiềm năng quân sự và tiếp cận biên giới với Nga là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала