Anh và Thụy Điển có thể bị trừng phạt sau quyết định của nhóm công tác Liên Hiệp Quốc

© REUTERS / Olivia Harris/FilesJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Sáng lập viên trang WikiLeaks, ông Julian Assange cho rằng Anh và Thụy Điển có thể bị trừng phạt vì từ chối chấp nhận quyết định của Nhóm Công tác LHQ về tính bất hợp pháp trong việc bắt và giam giữ ông.

“Tôi cho rằng ở đây có thể đặt vấn đề về lệnh trừng phạt”, — ông Assange nói tại một cuộc họp báo mà ông tham gia thông qua liên lạc video.


Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Liên Hợp Quốc thừa nhận tước tự do của Julian Assange là bất hợp pháp
Vào thứ Sáu, nhóm Công tác LHQ về giam giữ trái phép đã thông qua  phán quyết có lợi cho Julian Assange, kêu gọi trả tự do và bồi thường cho ông. Các nhà chức trách của Thụy Điển và Anh tuyên bố họ không đồng ý với quyết định của nhóm công tác LHQ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала