Iran quan tâm đến máy bay Su-30 của Nga cho lực lượng không quân

© East News / Zheng HuansongSu-30
Su-30 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva và Tehran đang đàm phán về sản xuất liên doanh máy bay và trang bị các tiêm kích cơ Su-30 của Nga cho Không quân Iran, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Hồi giáo Hossein Dehghan công bố.

“Cần phải dành sự quan tâm hoàn toàn nghiêm túc cho lực lượng không quân đất nước và các tiêm kích cơ. Những máy bay mà các chuyên gia ở Bộ Tổng Tham mưu nói đến là máy bay “Sukhôi” của Nga. Chúng tôi đã đề xuất nó và đang tiến về hướng ký kết thỏa thuận. Chúng tôi cũng nói rằng cần phải hợp tác và tham gia vào việc sản xuất máy bay”,-  bộ trưởng trả lời câu hỏi của một nhà báo đến từ hãng thông tấn Mehr.


Bộ trưởng Dehghan cho biết rằng lô đầu tiên các hệ thống tên lửa  phòng không S-300 của Nga sẽ được chuyển giao cho Iran ngay trong nửa đầu năm nay. Hợp đồng đã được ký kết từ hồi năm 2007, nhưng lệnh trừng phạt áp đặt chống Iran đã cản trở việc thực hiện nó. Sau khi chúng được gỡ bỏ, hiệu lực của hợp đồng đã được khôi phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала