Các học giả Nga tìm thấy “những dòng sông oxy” trong lòng đất

Đăng ký
Các nhà vật lý và địa chất học từ Nga và Đức đã tìm thấy trong lớp vỏ trái đất một tầng khoáng chưa từng biết đến trước đây, nơi có chứa oxy lỏng với khối lượng khổng lồ, RIA Novosti đưa tin.

Khám phá này được thực hiện trong quá trình tiến hành các thí nghiệm với thiết bị “đe”- nén laser ở Trung tâm máy gia tốc điện tử của Đức DESY.

Phát hiện sóng hấp dẫn - Sputnik Việt Nam
Phát hiện sóng hấp dẫn
“Theo ước tính của chúng tôi, trong tầng này có chứa oxy nhiều hơn từ 8 đến 10 lần so với trong khí quyển Trái đất. Đó là một bất ngờ lớn cho chúng tôi, và chúng tôi hiện chưa biết điều gì đang xảy ra với “những dòng sông oxy” này trong lòng hành tinh”,- bà Elena Bykova đến từ Đại học Bayreuth (Đức) cho biết.

Các học giả đã phát hiện nguồn oxy bất ngờ và lượng dự trữ lớn của nó khi quan sát về hành vi của các loại oxit sắt, một trong những thành phần chính của các loại đá sâu, trong những điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала