Tin truyền thông: Lầu Năm Góc nhận lại tên lửa gửi nhầm sang Cuba

© Flickr / Day DonaldsonQuốc kỳ Hoa Kỳ Và Cuba
Quốc kỳ Hoa Kỳ Và Cuba - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuba đã gửi trả lại cho Lầu Năm Góc tên lửa nghiên cứu Hellfire của Mỹ, bị gửi nhầm đến nước này năm 2014 trong giai đoạn cuộc tập trận của NATO, trang web của kênh truyền hình ABC News cho biết.

Hellfire là tên lửa dẫn đường bằng laser lớp "không-đối- đất". Sau khi tên lửa không có đầu đạn vô tình được gửi từ châu Âu đến Cuba, Lầu Năm Góc lo ngại rằng các nhà chức trách Cuba có thể chia sẻ công nghệ bí mật với "những kẻ thù tiềm năng của Mỹ", ABC News cho biết.

Theo Wall Street Journal, tên lửa không đầu đạn có kế hoạch gửi đến Tây Ban Nha cho cuộc tập trận của NATO, nhưng bị nhầm lẫn khi đóng gói ở sân bay Frankfurt và đã được gửi đến Paris. Từ đó, tên lửa được bốc lên khoang máy bay Air France và đưa tới Cuba. Một năm sau khi quan hệ ngoại giao với Cuba ấm lên, Hoa Kỳ cố gắng đưa tên lửa về nước nhưng không thành công.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала