IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

© AP Photo / Rased News NetworkNhà nước Hồi giáo
Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những kẻ khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" sử dụng vũ khí hóa học chống lực lượng dân quân người Kurd ở Iraq.

Hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 2, Reuters dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao cho biết như vậy.

Theo đại diện của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), các mẫu kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã xác nhận việc các chiến binh sử dụng iprit (khí mù tạt).

CIA - Sputnik Việt Nam
CIA khẳng định việc IS sử dụng vũ khí hóa học

Sau trận chiến, ở phía đông thành phố Iraq Arbil, 35 dân quân người Kurd cảm thấy không khỏe và mô tả các triệu chứng ngộ độc khí mù tạt.

Bọn khủng bố IS đã sử dụng khí mù tạt hôm 12 tháng 2, Giám đốc CIA John Brennan nói điều này trong một chương trình truyền hình. Theo ông, các chiến binh có thể sản xuất "số lượng nhỏ khí clo và khí mù tạt." Ngày 5 tháng 1, OPCW thông báo về những dấu hiệu sử dụng khí sarin độc hại trong quá trình xung đột.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала