Iran và Iraq tham gia đóng băng khai thác dầu thô

© AP Photo / Nabil al-Jurani, FileDầu mỏ
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vòng đàm phán mới giữa các nước khai thác dầu chủ chốt, với sự tham dự của đại diện Iran và Iraq, sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng Hai. Rambler News Service đưa tin này, dẫn lời bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Evlohio del Pino.

Trước đó, ngày 16 tháng Hai, bốn quốc gia gồm Nga, Ả-rập Xê-út, Qatar và Venezuela đã thỏa thuận với nhau đóng băng khai thác dầu thô, với điều kiện các nhà sản xuất khác sẽ tham gia sáng kiến ​​này.

Giá dầu - Sputnik Việt Nam
Frankfurter Rundschau: dầu giá rẻ không còn có lợi cho phương Tây

Ngày 11 tháng Hai có tin rằng một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã thảo luận về ý tưởng phục hồi giá bằng cách đóng băng khai thác ở mức hiện tại. Trong bối cảnh có tin về thỏa thuận, giá dầu Brent trước đó cao hơn 35 USD/thùng, đã giảm trở lại 34 USD/thùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала