Nhà chức trách Crưm bình luận về kế hoạch đổi tên nước Nga của Ukraina

© Sputnik / Maks Vetrov / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu chính quyền Crưm, ông Sergey Aksenov đã bình luận sáng kiến của các nghị sĩ Ukraina về việc đổi tên nước Nga (Rossiya) thành Moscovya.

Ông Aksenov gọi đề nghị như vậy là ngu ngốc.

"Chúng ta cười và bước qua. Trẻ muốn làm gì cũng được, miễn là không khóc nhè. Trong ban lãnh đạo Ukraina, theo tôi, không còn những người bình thường nữa. Công dân Ukraina, thật đáng tiếc là không may mắn. Chúng tôi cũng đã không may như vậy cho đến thời điểm được trở về quê hương lịch sử của mình",- người đứng đầu Crưm nói.

Ông Aksenov cũng nói rằng dự đoán trước hành động của các chính trị gia Ukraina là điều không thể, và "ngay cả khoa học cũng bất lực để giúp đỡ việc này".

Xin nhắc là hai ngày trước, các nghị sĩ Ukraina từ đảng Cấp Tiến đã khởi động một dự luật trong Rada, nghiêm cấm Liên bang Nga gọi tên là Rossiya (Nga). Tác giả của dự luật — Lozovoy Andrey và Oksana Korchynska — nói rằng Rossiya hay Rus là những tên gọi lịch sử của vùng lãnh thổ mà Ukraina hiện đại đang tọa lạc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала